Ông Trump: Mỹ sẽ tuyên bố thắng lợi toàn diện trước Iran trong vòng 2 tuần tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (8/6) cho biết, Mỹ dự kiến sẽ tuyên bố giành được “thắng lợi toàn diện” trước Iran trong vòng 2 tuần tới. Ông Trump nói rằng 2 bên hiện đang tiến hành đàm phán, phía Iran “sẵn sàng trao cho chúng tôi mọi thứ”, đồng thời dự đoán giá dầu sẽ giảm mạnh nếu Mỹ tuyên bố chiến thắng.

Ông Trump đưa ra phát biểu trên trong một cuộc vận động qua điện thoại nhằm ủng hộ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham tái tranh cử.

Ông nói: “Tôi cho rằng chúng ta đang giành ưu thế trong cuộc chiến này. Nhưng trong 2 tuần tới, khi chúng ta tuyên bố thắng lợi toàn diện, đó mới là lúc các bạn thực sự chiến thắng. Đó sẽ là một chiến thắng trọn vẹn, và điều đó sẽ sớm xảy ra. Giá dầu cũng sẽ giảm mạnh”.

Ông Trump: Mỹ và Iran đang đàm phán, Tehran sẵn sàng “trao cho chúng tôi mọi thứ”

Ông Trump khẳng định Tehran mong muốn đạt được một thỏa thuận và sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ đáng kể.

Ông tiết lộ: “Chúng tôi đang tiến hành đàm phán. Họ muốn đạt được một thỏa thuận rất tốt. Họ sẵn sàng trao cho chúng tôi mọi thứ, sẵn sàng chấp nhận việc không sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trước đây, ông Trump nhiều lần đưa ra những dự báo tương tự. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani cũng bày tỏ sự lạc quan về tiến trình đàm phán.

Sau khi phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Iravani nói với hãng tin AP rằng Iran và Mỹ vẫn đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình, đồng thời hy vọng hai bên sẽ sớm đi đến “kết luận”.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận có thể đạt được trước cuối tháng này hay không, ông Iravani đáp: “Chúng tôi hy vọng như vậy. Chúng tôi thực sự hy vọng như vậy”.

Trước đó, trong chương trình Meet the Press, khi được hỏi rằng nếu Iran thực sự nóng lòng muốn đạt được thỏa thuận như ông vẫn nhiều lần khẳng định thì vì sao Tehran vẫn chưa đồng ý, ông Trump trả lời:

“Bởi vì họ rất cứng rắn. Họ rất tự hào. Có những điều họ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải làm, nhưng rồi họ sẽ buộc phải làm. Họ không còn lựa chọn nào khác. Chỉ là điều đó cần thêm một chút thời gian.”
Dưới sự trung gian của Mỹ, Israel và Iran tạm thời ngừng giao tranh

Vài giờ trước đó, Iran và Israel đã đạt được thỏa thuận chấm dứt đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng Tư. Trước đó trong ngày, ông Trump đã can thiệp và kêu gọi hai bên lập tức ngừng bắn.

Sáng thứ Hai, ông Trump công khai đăng trên mạng xã hội yêu cầu cả hai bên “ngừng nổ súng ngay lập tức”, đồng thời có hai cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong vòng 2 ngày.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios, Trump cho biết ông đã nói với ông Netanyahu rằng nhiều quốc gia trong khu vực mong muốn Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ông cũng cho biết phía Iran đã liên lạc với Mỹ, cam kết sẽ không tiếp tục phát động các cuộc tấn công và đề nghị Washington chuyển thông điệp tới Israel rằng nước này cũng không nên tiếp tục hành động quân sự.

Trump nói rằng ông đã cảnh báo ông Netanyahu: “Bibi (biệt danh của ông Netanyahu), tốt hơn hết là anh nên thận trọng. Nếu không, chẳng bao lâu nữa anh sẽ rơi vào tình cảnh cô lập và không còn ai hỗ trợ”.

Sau đó, cả Israel và Iran đều tuyên bố đã ngừng các hoạt động quân sự.

Ông Vance: Bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với Iran cũng phải được kiểm chứng nghiêm ngặt

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh rằng nếu cuối cùng một thỏa thuận được ký kết, ông sẽ không mặc nhiên cho rằng “bất kỳ bên nào đều hành động với thiện chí”.

Ông cho rằng mọi thỏa thuận hạt nhân tiềm năng đều phải đi kèm với cơ chế kiểm chứng nghiêm ngặt nhằm bảo đảm Tehran tuân thủ cam kết. Ông cũng nhắc lại thỏa thuận hạt nhân thời cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng khi đó các cơ chế thanh tra kiểm soát chưa đầy đủ để bảo đảm Iran vĩnh viễn không thể phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông Vance đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt giữa lợi ích cốt lõi của Mỹ và Israel.

Ông nói: “Israel và Mỹ có rất nhiều lợi ích chung, nhưng cũng có những thời điểm lợi ích của hai bên không hoàn toàn trùng khớp. Tổng thống đã nói rất rõ rằng, dù Israel rõ ràng có những mục tiêu riêng, mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong vấn đề Iran là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Theo ông, bối cảnh hiện nay đã tạo ra cơ hội để hướng tới một giải pháp lâu dài cho vấn đề hạt nhân Iran, và điều đó phù hợp nhất với lợi ích của người dân Mỹ.

Mặc dù căng thẳng trực tiếp giữa Israel và Iran đã hạ nhiệt, tình hình khu vực vẫn hết sức phức tạp. Israel cũng khẳng định rõ rằng việc ngừng bắn với Iran không đồng nghĩa với việc nước này sẽ chấm dứt các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Theo Trương Đình/ Epoch Times

Related posts